Indonesia đã đặt mua 37 xe tăng lội nước của Nga

Tư lệnh trung đoàn kỵ binh số 1 thuộc Hải quân Indonesia, Đại tá Sarjito tiết lộ Indonesia vừa đặt mua 37 xe tăng lội nước BMP 3F của Nga.

Ngày 17/12, Tư lệnh trung đoàn kỵ binh số 1 thuộc Hải quân Indonesia, Đại tá Sarjito tiết lộ Indonesia vừa đặt mua 37 xe tăng lội nước BMP 3F của Nga, ngoài 17 chiếc đặt mua đợt đầu tiên vào năm 2009 được phiên chế cho Quân đoàn Lính thủy đánh bộ nước này.

 

Theo mạng tin tempo.com, đợt đặt hàng mới trị giá 100 triệu USD đã được Chính phủ Indonesia quyết định trong năm 2012 với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu ngay trong năm nay.

 

Xe tăng lội nước BMP 3F, được trang bị đầy đủ vũ khí, trong đó có tên lửa đất đối không, cần một tổ 3 người để vận hành và có thể chở được 7 nhân viên quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục