Indonesia đặt mục tiêu đạt 200 tỷ USD năm 2012

Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết, nước này đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ít nhất bằng mức 200 tỷ USD.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan cho biết, nước này đặt mụctiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ít nhất cũng bằng mức 200 tỷ USD củanăm 2011.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Indonesia sẽ chú trong tăng cường xuất khẩusang các thị trường phi truyền thống, chẳng hạn như các nước ở châu Phi và MỹLatinh.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức Thương Thếgiới (WTO) mới đây, ông Gita Wirjawan nói: "Bên cạnh việc củng cố thị trườngtrong nước và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á (ASEAN), Indonesia cũng rất quantâm đến các thị trường phi truyền thống ở châu Phi và Mỹ Latinh cho các mặt hàngxuất khẩu chủ lực của mình như dầu cọ, ca cao, càphê và các sản phẩm khai tháckhoáng sản như khí đốt và than đá, để có thể duy trì kim ngạch xuất khẩu năm2012 ít nhất cũng bằng mức 200 tỷ USD năm 2011.”

Theo Bộ trưởng Gita Wirjawan việc đa dạng hóa thị trường là rất cần thiếttrước mắt và lâu dài, để đối phó với bởi những tác động tiêu cực có thể, xuấtphát từ suy thoái kinh tế châu Âu và Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia đãbắt đầu cảm nhận được những tác động này, nhất là trong lĩnh vực thương mại.

Tuy nhiên, ông lạc quan rằng Indonesia sẽ đa dạng hóa được các thị trườngnước ngoài của mình để duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại và giảm thiểu tácđộng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu.

Đề cập tới kết quả của các cuộc đàm phán WTO, ông Gita Wirjawan nói rằngcác nước đang phát triển và đang phát triển vẫn còn sa lầy trong bế tắc, đặcbiệt là trong ba vấn đề chính liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp, các biệnpháp chống bảo hộ mậu dịch và thị trường tự do.

Ông nhấn mạnh, việc các nước thành viên WTO đang cố gắng để tạo thành nhómvới nhau để thực hiện những thỏa thuận nhất định xuất phát từ tình hình thực tếnày và không trái với các quy định của WTO, và chủ nghĩa khu vực là một phản ứngtự phát từ các nhóm nước có lợi ích chung.

Việt Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.