Indonesia-Hàn Quốc sẽ ký CEPA vào cuối năm nay

Indonesia-Hàn vừa đạt được thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy đàm phán nhằm mục tiêu ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện cuối năm.
Indonesia và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm mục tiêu ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) vào cuối năm nay, với kỳ vọng nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick tại Seoul, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan cho biết ngoài việc mở rộng lĩnh vực thương mại, CEPA sẽ thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này, cải thiện các chương trình xây dựng năng lực cơ bản cho các doanh nghiệp và cơ quan liên quan của đất nước “vạn đảo.”

Trong động thái liên quan, phát biểu tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Indonesia tại Jakarta ngày 28/3 vừa qua, Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia Kim Young-sun cho biết CEPA Indonesia-Hàn Quốc sớm được ký kết sẽ rất có lợi cho cả đôi bên, do hai nền kinh tế có nhiều điều kiện bổ sung cho nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, không chỉ trong thương mại, đầu tư mà còn cả trong lĩnh vực công nghiệp.

Chủ tịch Văn phòng xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Oh Yung-ho, cho biết hiện nay một số công ty Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phát điện, cơ khí, công nghệ cao ở Indonesia.

Chuyên gia kinh tế Kim Kye Hwan thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế và Thương mại Hàn Quốc nói rằng hai nước vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác kinh tế. Chẳng hạn như ngành công nghiệp ôtô, Indonesia đang nổi lên là thị trường tiêu thụ ôtô tầm cỡ quốc tế và các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản chiếm tới 99% thị phần, trong khi các công ty Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 0,6%. Ngoài lĩnh vực ôtô, ngành công nghiệp đóng tàu cũng hứa hẹn nhiều triển vọng với việc Hàn Quốc đang chiếm thị phần 43,9% các đơn đặt hàng đóng tàu năm 2011 của Indonesia.

Thời gian qua, Indonesia đã được hưởng lợi đáng kể trong hoạt động thương mại với Hàn Quốc nhờ các thỏa thuận thương mại tự do đã ký giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hàn Quốc năm 2006.

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay, kim ngạch thương mại Indonesia-Hàn Quốc tăng trung bình 25,11%, lên 29,39 tỷ USD năm 2011. Do suy thoái kinh tế thế giới, thương mại song phương đã giảm 8,06% xuống mức 27,02 tỷ USD năm 2012, trong đó Indonesia xuất khẩu 15,05 tỷ USD hàng hóa sang Hàn Quốc và nhập 11,97 tỷ USD.

Tháng 7/2012, Indonesia và Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) để tiếp tục cắt giảm thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào tháng 12/2012 và dự định thực hiện vòng đám phán thứ ba vào tháng Năm tới đây./.

Trần Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục