Indonesia kêu gọi APEC tăng cường hợp tác giữa khủng hoảng toàn cầu

Phát biểu tại Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Tổng thống Indonesia nhấn mạnh trong ngắn hạn, hợp tác là vô cùng cần thiết nhằm giải quyết tình trạng lạm phát và đảm bảo an ninh lương thực.
Indonesia kêu gọi APEC tăng cường hợp tác giữa khủng hoảng toàn cầu ảnh 1Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất, sáng 18/11/2022 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 18/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tăng cường hợp tác cụ thể trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Phát biểu tại phiên thứ nhất Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC (AELM) lần thứ 29 tại Bangkok (Thái Lan), Tổng thống Jokowi cho rằng hợp tác này có thể bao gồm các lĩnh vực lương thực, năng lượng và môi trường, cũng như ngăn chặn nguy cơ suy thoái.

Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh: “Trong ngắn hạn, hợp tác là vô cùng cần thiết nhằm giải quyết tình trạng lạm phát và đảm bảo an ninh lương thực,” đồng thời kêu gọi thực hiện Lộ trình An ninh lương thực APEC tới năm 2030.

Theo ông Jokowi, điều này nhằm tăng cường an ninh lương thực thông qua các công nghệ đổi mới sáng tạo và số hóa, tăng năng suất và hiệu quả của hệ thống lương thực, cũng như các chính sách bao trùm và bền vững.

[Khai mạc Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 tại Thái Lan]

Tổng thống Jokowi cho rằng APEC cũng cần chú ý đến việc cung ứng phân bón và thức ăn chăn nuôi nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực có thể ảnh hưởng đến hơn 3 tỷ người trên thế giới.

Về lâu dài, ông Jokowi khuyến khích APEC tăng cường quan hệ đối tác kinh tế kỹ thuật số và kinh tế xanh, khẳng định rằng kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số rất quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế bao trùm.

Ông Jokowi nêu rõ: “Kể từ khi xảy ra đại dịch, lợi ích kinh tế của kinh tế kỹ thuật số ngày ngày càng được cảm nhận rõ ràng, bắt đầu từ việc khám bệnh từ xa, dịch vụ giao đồ ăn, thanh toán kỹ thuật số, cho đến sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trên thị trường.”

Người đứng đầu chính phủ Indonesia nhấn mạnh: “Chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái kinh tế kỹ thuật số thân thiện với MSME và các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là thông qua việc tăng cường các kỹ năng và kiến thức kỹ thuật số.”

Về việc áp dụng và thực hành nền kinh tế xanh, Tổng thống Jokowi tin rằng điều này rất quan trọng trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế khu vực, đồng thời cho rằng kinh tế xanh là tương lai kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đã ghi nhận hơn 90 tỷ USD đầu tư cho các dự án xanh.

Tổng thống Jokowi hoan nghênh sáng kiến “Mục tiêu Bangkok cho nền kinh tế sinh thái-tuần hoàn-xanh” của Thái Lan, cho rằng sáng kiến này sẽ mở ra khả năng tiếp cận tài chính, công nghệ, đổi mới và xây dựng năng lực, trong đó tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC là then chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục