Indonesia lập Ủy ban quốc gia để chuẩn bị cho AEC

Indonesia lập một Ủy ban quốc gia để chuẩn bị cho Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có hiệu lực vào năm 2015.
Chính phủ Indonesia đã thành lập một ủy ban quốc gia để chuẩn bị cho Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có hiệu lực vào năm 2015.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông báo về quyết định nói trên, ngày 6/6, ông Chairul Tanjung, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc gia Indonesia (KEN) đồng thời là cố vấn kinh tế của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cho biết Ủy ban quốc gia chuẩn bị cho Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập cách đây hai tuần, có nhiệm vụ phân tích, đánh giá và đề xuất những kiến nghị cần thiết với chính phủ để Indonesia có thể sẵn sàng vượt qua các thách thức và khó khăn, tận dụng và phát huy được tối đa những cơ hội và lợi ích to lớn mà AEC đem lại khi bắt đầu hoạt động vào năm 2015.

Ông Tangiung nhấn mạnh Indonesia tin tưởng vào AEC cũng như khả năng các nguồn nhân lực, vật lực và tài lực của mình để tham gia AEC, tuy nhiên, hiện đất nước “vạn đảo” vẫn chưa thực sự sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế chung và việc thành lập Ủy ban trên là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho việc này. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về ủy ban hoặc thành viên của ủy ban này không được công bố.

Trước đó, Tổng thống Yudhoyono đã đề cập dự định thành lập một ủy ban quốc gia để chuẩn bị cho AEC, đồng thời cho biết ủy ban này sẽ bao gồm đại diện chính quyền trung ương và địa phương, các bộ trưởng, thống đốc, đại diện giới quan sát, kinh doanh, tổ chức xã hội và cộng đồng dân sự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục