Indonesia muốn thảo luận về lãnh hải với Malaysia

Indonesia quyết tâm và cam kết tiến hành thảo luận về những tranh chấp biên giới để tránh xảy ra những rắc rối trong tương lai.
Chính phủ Indonesia đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận với Malaysia về những tranh chấp trên biển tại Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, miền Đông Malaysia, vào ngày 6/9 tới.

Cuộc thảo luận liên quan tới năm khu vực gồm eo biển Malacca, eo biển Nam Malacca, eo biển Singapore, eo biển Sulawesi và biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa được Hãng thông tấn Bernama dẫn lời nói tại Jakarta rằng Indonesia đã chuẩn bị mọi việc cần thiết và gửi chương trình nghị sự cho phía Chính phủ Malaysia để sẵn sàng tiến hành cuộc họp bộ trưởng chung, trong đó thảo luận cả về mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Indonesia quyết tâm và cam kết tiến hành thảo luận về những tranh chấp biên giới để tránh xảy ra những rắc rối trong tương lai, gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Indonesia cho rằng những rắc rối xảy ra tại vùng biển Bintan hôm 13/8 cho thấy việc phải nhanh chóng giải quyết những tranh chấp biên giới là điều hết sức quan trọng. Tham gia phái đoàn đàm phán do ông Marty dẫn đầu còn có một số quan chức các bộ hữu quan.

Ngoài những cuộc thảo luận về biên giới trên biển, phái đoàn Indonesia cũng muốn làm sáng tỏ vụ rắc rối hôm 13/8, khiến quan hệ hai nước căng thẳng.

Đến nay, Indonesia và Malaysia đã tiến hành 15 cuộc đàm phán xung quanh vấn đề biên giới và đã thống nhất với nhau về 16 điều khoản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục