Indonesia: Thế giới đã chi 19.000 tỷ USD để ứng phó dịch COVID-19

Theo bà Sri Mulyani, nền kinh tế và tài chính của khu vực kinh doanh cũng như nền kinh tế nói chung đã bị tác động của dịch COVID-19 lớn đến mức cả thế giới đã thực hiện một hành động ngược lại.
Indonesia: Thế giới đã chi 19.000 tỷ USD để ứng phó dịch COVID-19 ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.(Nguồn: Reuters.)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 19/11 cho biết, các biện pháp khuyến khích toàn cầu đã được ban hành để khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 lên tới 19.000 tỷ USD cả từ góc độ tài khóa và tiền tệ. Bao gồm từ phía tài chính là 12.000 tỷ USD và từ phía tiền tệ là 7.000 tỷ USD.

Theo bà Sri Mulyani, nền kinh tế và tài chính của khu vực kinh doanh cũng như nền kinh tế nói chung đã bị tác động của dịch COVID-19 lớn đến mức cả thế giới đã thực hiện một hành động ngược lại.

[Indonesia đề cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong đại dịch]

Năm 2021, Indonesia đã giải ngân 444.770 tỷ rupiah để giúp đỡ cộng đồng và duy trì thế giới kinh doanh trong bối cảnh áp lực của đại dịch. Trên thực tế ngân sách đã được đưa vào chương trình phục hồi kinh tế quốc gia (PEN) để thực hiện từ năm 2020 cho đến ngày 12/11/2021 đã lên tới 483.910 tỷ rupiah.

Bà Sri Mulyani cũng cho biết những nỗ lực toàn cầu hiện nay, đặc biệt là Indonesia đã mang lại kết quả. Tình trạng thất nghiệp và nghèo đói đã bắt đầu được khắc phục khi nền kinh tế phục hồi.

Tuy nhiên, hiện các quốc gia châu Âu, Đức và Mỹ đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của biến thể Delta cao nhất, một mùa Đông đang đến đã đẩy nhanh quá trình lây nhiễm COVID-19.

Đây là thách thức thực sự, nhưng Indonesia sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ trong chi tiêu ngân sách chính phủ (APBN) cùng với Quốc hội để xây dựng các bước nhằm có thể phản ứng một cách nhạy bén, linh hoạt và có trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục