Indonesia tổ chức diễn tập quân sự với 21 nước

Quân đội Indonesia ngày 16/6 cùng quân đội 21 nước khác bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự "Lá chắn Đại bàng 2009" (Garuda Shield 2009) nhằm tăng cường khả năng phối hợp, tính chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Quân đội Indonesia ngày 16/6 cùng quân đội 21 nước khác bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự "Lá chắn Đại bàng 2009" (Garuda Shield 2009) nhằm tăng cường khả năng phối hợp, tính chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam cử 4 sỹ quan tham gia cuộc diễn tập với tư cách quan sát viên theo lời mời của Quân đội Indonesia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, tổ chức ở Bandung (tỉnh Tây Java), Đại tướng Tư lệnh Quân đội Indonesia Djoko Santoso nhấn mạnh, các lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc cần tăng cường phối hợp trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức phức tạp như khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch cúm A/H1N1, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và xung đột biên giới.

Cuộc diễn tập "Lá chắn Đại bàng 2009" do Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (USPACOM) bảo trợ và được chia thành hai giai đoạn: diễn tập chỉ huy từ 16 - 22/6 với sự tham gia của 9 nước và diễn tập thực địa từ 22 - 29/6 với 12 nước tham gia.

Đây là cuộc diễn tập thứ 3 tổ chức tại châu Á, sau các cuộc diễn tập "Khan Quest" tổ chức tại Mông Cổ năm 2007 và "Santi Dhoot" tại Bangladesh năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục