Indonesia: Ứng viên đối lập đắc cử thống đốc Jakarta

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 2 bầu Thống đốc Jakarta, ứng viên đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh Joko Widodo đã giành phần thắng.
Thay cho thời hạn dự kiến ban đầu vào ngày 3/10, ngày 29/9 Ủy ban Bầu cử Jakarta, Indonesia, đã chính thức thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu vòng hai bầu Thống đốc Jakarta.

Theo kết quả bầu cử, ứng viên của đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (DIP-P) Joko Widodo đã giành phần thắng.

Ông Joko Widodo, Thị trưởng thành phố Solo ở Trung Java giành được 2,4 triệu phiếu bầu trong tổng số 4,7 cử tri tham gia bỏ phiếu (53,82%).

Trong khi đối thủ Fauzi Bowo, Thống đốc Jakarta đương nhiệm, ứng cử viên của đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền sáu đảng hiện nay của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, chỉ giành được 2,1 triệu phiếu (46,18%).

Theo Ủy ban Bầu cử Jakarta, trong tổng số 6,99 triệu cử tri đăng ký chỉ có 66,7% cử tri đi bỏ phiếu vòng hai, được tiến hành hôm 20/9. Tuy nhiên, con số này đã tăng so với mức tương ứng 63,7% trong cuộc bỏ phiếu vòng một, được tiến hành hôm 7/7.

Ngày 7/10 ông Joko Widodo sẽ chính thức nhậm chức./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục