Indonesia ưu đãi thuế cho các nước kém phát triển

Indonesia sẽ miễn thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các phẩm xuất khẩu chính của các quốc gia nghèo nhất thế giới như bông và lúa mì.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, Bayu Krisnamurthi cho biết nước này sẽ ápdụng Chương trình ưu đãi thuế quan cho các nước kém phát triển nhất (LDC), theođó sẽ miễn thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với các phẩm xuất khẩu chính của cácquốc gia nghèo nhất thế giới, như bông và lúa mì để thúc đẩy quan hệ thương mạivới các nước này.

Thứ trưởng Bayu Krisnamurthi cho rằng Indonesia hy vọng Chương trình ưuđãi thuế quan bao gồm các mặt hàng và hàng hóa có tác động rộng rãi đối với cácnước kém phát triển sẽ đảm bảo lợi ích cho nước này.

Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ xem xét đưa vào danh sách nhập khẩu các nguyênliệu cần thiết cho ngành công nghiệp trong nước của mình mà rất nhiều các nướckém phát triển có thể cung cấp.

Hiện Indonesia đang áp đặt mức thuế trung bình 6,8% đối với các mặt hàngvà hàng hóa nhập khẩu.

Cam kết nói trên của Indonesia là một phần trong những nỗ lực gia tăngđang được các nước thành viên đang phát triển của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) thực hiện nhằm cung cấp khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn cho cácsản phẩm từ các nền kinh tế nghèo nhất thế giới.

Ấn Độ, là một trong những nước đi đầu trong nỗ lực này, khi đã áp dụng cácchương trình ưu tiên cho 14 nước kém phát triển kể từ tháng 8/2008, từng bướccắt giảm thuế quan trong thời gian 5 năm đối với 85% các sản phẩm như bông, cacao, đường và hàng may mặc may sẵn. Trung Quốc cũng đã thực hiện miễn thuế đốivới 60% danh mục hàng hóa nhập khẩu từ các nước LDC.

Ông Bayu cho biết thêm Chương trình ưu đãi thuế quan dành cho các nước LDCcủa Indonesia có thể cắt giảm thuế đối với 32-95% hàng hóa nhập khẩu từ các nướcLDC, hay có thể áp dụng mức cắt giảm tương tự như của vùng lãnh thổ Đài Loanhoặc Hàn Quốc.

Việc thực hiện chương trình trên có thể bắt đầu có hiệu lực ngay sau khikết thúc Hội nghị Bộ trưởng WTO vào tháng 9/2013 do Indonesia đăng cai tổ chứctại Bali.

Các ưu đãi về miễn thuế và hạn ngạch là một phần của Tuyên bố Bộ trưởngDoha được các thành viên WTO ký kết năm 2001.

Hội nghị Bộ trưởng WTO năm 2005 ở Trung Quốc đã nhất trí sẽ thực hiện cắtgiảm thuế ít nhất đối với 97% các sản phẩm nhập khẩu từ các nước LDC vào năm2008.

Theo các tiêu chí và chỉ số của Liên hợp quốc, nhóm LDC hiện nay có 49nước, trong đó có 34 nước là thành viên WTO./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục