Indonesia và Nga tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống IS

Theo Đại sứ Indonesia tại Nga, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới nên có nguy cơ là mục tiêu chính của phi​ến quân IS.
Indonesia và Nga tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: thelocal.it)

Ngày 13/8, Sputnik dẫn thông báo của Đại sứ Indonesia tại Nga Djauhari Oratmangun cho biết Jakarta sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Moskva trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đại sứ Oratmangun nêu rõ: "Chúng tôi là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, do đó (Indonesia) là mục tiêu chính của phi​ến quân IS. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được nguy cơ này. Vì lẽ đó chúng tôi tiếp tục tăng cường hợp tác với Nga để chống khủng bố, bao gồm cả IS."

Theo một cơ quan nghiên cứu hàng đầu về luật pháp tôn giáo của Ai Cập, IS sẽ sớm chuyển trọng tâm chiêu mộ chiến binh từ khu vực Arập sang các khu vực Caucasus, Trung Á và Indonesia.

Hơn 350 người Indonesia được cho là đã gia nhập IS trong năm 2013 và 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục