Nga không có cách tiếp cận chung với Mỹ trong chống IS

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nước này và Mỹ không thể nhất trí về phương thức chung chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Nga không có cách tiếp cận chung với Mỹ trong chống IS ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nước này và Mỹ không thể nhất trí về phương thức chung chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Lavrov nhóm họp lần hai trong vài ngày gần đây với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Đài truyền hình Nga phát trực tiếp những bình luận của ông Lavrov từ Malaysia cho biết "chúng tôi đều nhất trí rằng IS là mối đe dọa chung, mối hiểm họa chung. Chúng tôi nhất trí cần cùng nỗ lực để chống hiện tượng này ngay khi có thể và hiệu quả nhất có thể. Còn giờ đây, chúng tôi không có phương thức chung về cách thức cụ thể mà chúng tôi có thể thực hiện do bất đồng giữa nhiều lực lượng trên thực địa, trong đó có các đơn vị vũ trang của phe đối lập ở Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục