Internet ở Trung Quốc ngang các nước phát triển

Theo "Sách xanh về thông tin hóa Trung Quốc, việc sử dụng Internet tại Trung Quốc có thể sánh với các nước phát triển trên thế giới.
Theo một cuốn sách mang tên “Sách xanh về thông tin hóa Trung Quốc” vừa được công bố tại nước này, việc Internet thâm nhập Trung Quốc có thể so sánh với Internet ở các nước phát triển.

Cuốn sách cho biết trong tổng số 420 triệu người sử dụng Internet ở Trung Quốc có hơn 100 triệu người sống tại các vùng nông thôn với 91,5 xã có điểm truy cập Internet.

Tính trên cả Trung Quốc, có hơn 60% các trường trung học dạy nghề, 70% các trường trung học, 39% các trường trung cấp và 12% các trường tiểu học có địa chỉ Internet.

Cũng theo cuốn sách trên, hồi cuối năm ngoái, số lượng địa chỉ Internet của chính phủ Trung Quốc có đuôi gov.cn đã lên tới gần 50.000 địa chỉ. Trung Quốc đang khuyến khích việc phát triển Internet dưới sự giám sát chặt chẽ.

Các nhà chức trách của nước này đã thiết lập một hệ thống giám sát khổng lồ mang tên “Vạn lý trường thành tường lửa của Trung Quốc” nhằm sàng lọc những thông tin được coi là nhạy cảm hoặc có hại về mặt chính trị./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục