Iran, Armenia gia hạn thỏa thuận trao đổi năng lượng tới 2030

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran cho biết theo thỏa thuận mới, Iran sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu sang Armenia - hiện ở mức 1 triệu m3, để đổi lại Armenia sẽ tăng cường xuất khẩu điện sang Iran.
Iran, Armenia gia hạn thỏa thuận trao đổi năng lượng tới 2030 ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc họp báo chung ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP)

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, nước này và Armenia ngày 1/11 đã nhất trí kéo dài thêm 6 năm thỏa thuận trao đổi khí đốt lấy điện thời hạn 20 năm, tới năm 2030. 

Giới chức năng lượng hai nước đã ký bản ghi nhớ (MoU) về gia hạn thỏa thuận trên trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

[Iran và Nga sẵn sàng giúp giải quyết xung đột Armenia-Azerbaijan]

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Majid Chegini cho biết theo thỏa thuận mới, nước này sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu sang Armenia - hiện ở mức 1 triệu m3, để đổi lại Armenia sẽ tăng cường xuất khẩu điện sang Iran. 

Theo thỏa thuận đổi khí đốt lấy điện mà hai nước ký năm 2004, Iran xuất khẩu khí đốt trong vòng 20 năm sang Armenia để nước này vận hành các nhà máy điện, để đổi lấy việc Armenia xuất khẩu điện sang nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục