Iran có thể có bom hạt nhân trong 5 năm tới

Ngày 16/6, ông Meir Dagan, người đứng đầu Cơ quan tình báo Mossad của Israel nói rằng trong vòng 5 năm tới Iran sẽ có một quả bom hạt nhân sẵn sàng đưa vào sử dụng, nếu chương trình hạt nhân của nước này không bị ngăn chặn.

Ngày 16/6, ông Meir Dagan, người đứng đầu Cơ quan tình báo Mossad của Israel nói rằng trong vòng 5 năm tới Iran sẽ có một quả bom hạt nhân sẵn sàng đưa vào sử dụng, nếu chương trình hạt nhân của nước này không bị ngăn chặn.

Phát biểu tại Ủy ban các vấn đề đối ngoại và quốc phòng của Israel, ông Dagan nói: "Trừ phi chương trình hạt nhân của Tehran gặp phải các vấn đề về kỹ thuật, nếu không Iran sẽ có một quả bom sẵn sàng để sử dụng vào năm 2014". Ông Dagan nhấn mạnh "đây là mối đe dọa cụ thể đối với Israel".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman nói Israel hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ thực hiện những biện pháp đối với Iran tương tự như đã áp dụng với Triều Tiên.

Israel cho rằng Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, song Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục