“Iran không định trả Mỹ chiếc máy bay bị bắn hạ”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố họ không có ý định trả lại cho Mỹ chiếc máy bay không người lái bị nước này bắn hạ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố họ không có ý định trả lại cho Mỹ chiếc máy bay không người lái bị nước này bắn hạ.

 

Phát biểu ngày 11/12 trên truyền hình Iran, Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Hoseini Salami tuyên bố vụ vi phạm không phận Iran của máy bay Mỹ là một hành động thù địch và nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đáp trả bằng một hành động quy mô lớn hơn.

 

Tehran ngày 4/12 thông báo chiếc máy bay không người lái Sentinel RQ-170 đã bị bắn hạ ở miền Bắc nước này. Sau đó, Mỹ thừa nhận đã mất một chiếc máy bay, song không có cơ sở để cho rằng Iran đã bắn rơi máy bay đó.

 

Theo tin của hãng truyền hình NBC, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã sử dụng chiếc máy bay không người lái nói trên để do thám các cơ sở hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục