Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặt.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặt.
Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/9 cho biết Mỹ đã sẵn sàng cho Iran thêm 3 tháng trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Ai Cập hướng tới mục tiêu thu hẹp bất đồng giữa các bên liên quan để đạt được một giải pháp lâu dài và đồng thuận, bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran.
Vào khoảng 10h giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam), một trực thăng của quân đội Iran đã bay qua tàu USS Fitzgerald của Mỹ sau khi tàu này “cố tiếp cận vùng biển nằm dưới sự kiểm soát của Iran.”
Ngày 16/7, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của Quốc hội nước này cho biết Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân cho đến khi các điều kiện tiên quyết được đáp ứng.
Iran tuyên bố điều kiện đàm phán hạt nhân với Mỹ là sự tôn trọng chủ quyền với Iran và thái độ thiện chí của Mỹ trong đàm phán, nhấn mạnh "không bao giờ để bất kỳ ai quyết định vận mệnh của Iran."
Ngoại trưởng Iran yêu cầu Mỹ thay đổi cách nói chuyện về lãnh tụ Khamenei để thúc đẩy đàm phán hạt nhân và duy trì độc lập quốc gia.
Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Sara Jacobs nêu rõ: "Các cuộc không kích của ông Trump nhằm vào Iran không chỉ vi hiến mà còn là hành động leo thang, đẩy Mỹ vào nguy cơ sa lầy trong một cuộc chiến dai dẳng."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 2/6 tuyên bố nước này sẽ phải xem xét liệu có những thay đổi nào trong lập trường của Mỹ về các biện pháp trừng phạt hay không.
Từ tháng 4 đến nay, Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Sự kiện này là nỗ lực mới nhất trong chuỗi các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 4 năm nay, nhằm tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân kéo dài giữa hai quốc gia Iran và Mỹ.
Trưởng Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại Iran cho biết trật tự thế giới đa cực mới nổi đòi hỏi các nước trong khu vực phải đoàn kết và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
Ngày 23/4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Washington "thiếu thiện chí và nghiêm túc" khi ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Iran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 5/4 cho biết nước này sẵn sàng tham gia đối thoại bình đẳng với Mỹ dù không nói rõ liệu Tehran có tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington hay không.
Ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng không chấp nhận chính sách “gây sức ép tối đa” của tân Tổng thống Donald Trump.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định sẽ không có vấn đề nào được giải quyết bằng cách đàm phán với Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23/7 thông báo nhà chức trách Anh đã dẫn độ công dân Iran Saeid Haji Agha Mousaei, 53 tuổi, để đối tượng này ra hầu tòa ở Chicago.