Iran: Ông Trump nên thay đổi giọng điệu thiếu tôn trọng về lãnh tụ Khamenei

Ngoại trưởng Iran yêu cầu Mỹ thay đổi cách nói chuyện về lãnh tụ Khamenei để thúc đẩy đàm phán hạt nhân và duy trì độc lập quốc gia.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 28/6 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump nên từ bỏ “giọng điệu thiếu tôn trọng” đối với lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Araghchi đưa ra phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X, lên án việc Tổng thống Mỹ nhiều lần sử dụng ngôn từ “thiếu tôn trọng” khi nói về lãnh tụ tối cao Khamenei. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn đạt thỏa thuận, ông ấy nên từ bỏ giọng điệu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận đối với lãnh tụ tối cao Iran... và ngừng làm tổn thương hàng triệu người ủng hộ nhiệt thành của ông ấy... Thiện chí sẽ dẫn tới thiện chí, tôn trọng sẽ dẫn tới tôn trọng."

Ông Araghchi cho rằng: “Sự phức tạp và bền bỉ của người Iran vốn nổi tiếng qua những tấm thảm tuyệt mỹ của chúng tôi, được dệt nên qua vô số giờ lao động kiên nhẫn,” đồng thời nhấn mạnh “tuy nhiên, với tư cách một dân tộc, tiền đề cơ bản của chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng: chúng tôi hiểu giá trị của mình, trân trọng độc lập và sẽ không bao giờ để bất kỳ ai quyết định vận mệnh của chúng tôi."

Với vai trò trung gian của Oman, phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán gián tiếp từ tháng 4 về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ từ đầu tháng này sau khi Israel tiến hành không kích Tehran và các khu vực khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”