Iran sẵn sàng giúp cải thiện an ninh năng lượng toàn cầu

Iran khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu năng lượng toàn cầu, đồng thời bác bỏ việc chính trị hóa thị trường dầu mỏ.
Iran sẵn sàng giúp cải thiện an ninh năng lượng toàn cầu ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu mỏ của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu năng lượng toàn cầu, đồng thời bác bỏ việc chính trị hóa thị trường dầu mỏ.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Owji phát biểu tại một cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa và các đối tác (OPEC+) cho biết: “Là một nhà cung cấp lớn về dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu, chúng tôi luôn sẵn sàng đóng vai trò của mình trong việc cung cấp dầu và khí tự nhiên, không gắn với mục tiêu chính trị, đồng thời giúp cải thiện an ninh năng lượng trên thế giới.”

[Iran phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty dầu mỏ]

Bộ trưởng Owji cho biết do lo ngại tác động của những căng thẳng địa chính trị đối với tăng trưởng kinh tế thế giới và nhu cầu năng lượng, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong tình trạng mong manh và giá dầu thô biến động liên tục trong những tháng gần đây. Theo ông, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ngày càng trầm trọng hơn, điển hình là tình trạng tăng giá khí đốt tại nhiều nước châu Âu.

Quan chức trên cũng nhấn mạnh cần tránh chính trị hóa các vấn đề năng lượng, đồng thời cho rằng tình hình hiện nay cho thấy thị trường năng lượng quốc tế cần thêm dầu mỏ từ Iran.

Bình luận của Bộ trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Các chuyên gia phân tích cho biết việc hồi sinh thỏa thuận trên sẽ giúp tăng lượng dầu Iran xuất khẩu ra các thị trường thế giới, từ đó giúp giảm sức ép nguồn cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục