Iran tuyên bố không từ bỏ các thành tựu hạt nhân

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ các thành tựu hạt nhân của mình tại các cuộc đàm phán sắp tới.

Hãng tin chính thức IRNA dẫn lời ông Allaeddine Boroujerdi, Chủ tịch Ủy ban Đốingoại Quốc hội Iran, ngày 18/3 tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ các thành tựu hạtnhân của mình tại các cuộc đàm phán sắp tới với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viênthường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức).

 

Ông Boroujerdi khẳng định Quốc hội Iran sẽ không bao giờ cho phép chính phủnhượng bộ trong chính sách hạt nhân, đồng thời bảo đảm rằng chính phủ và cơ quanlập pháp có những quan điểm tương đồng về vấn đề này.

 

Ông Boroujerdi nhấn mạnh:"Mỹ và các đồng minh của họ có thể nhận ra rằng Nhà nước Hồi giáo Iran đã thànhcông trong việc sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân phục vụ các nhà máy điện hạtnhân của Tehran nhờ vào đội ngũ khoa học trẻ mà không cần viện trợ từ nướcngoài. Thông điệp chính của thành công này và những thành công khác là Iran làmchủ hoàn toàn lĩnh vực khoa học hạt nhân. Nếu P5+1 không chấp nhận thực tế vềcác khả năng hạt nhân của Tehran, họ sẽ chịu thiệt từ điều đó."

 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và P5+1 chuẩn bị nối lại cuộc đàmphán nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hạt nhân của Tehran.

 

Irancũng đã chính thức yêu cầu hai bên tiếp xúc nhằm ấn định thời gian và địa điểmnối lại đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và P5+1 diễn ra tại ThổNhĩ Kỳ hồi tháng 1/2011, song đã thất bại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.