Iran và Nga thúc đẩy cải thiện quan hệ kinh tế và thương mại

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá việc duy trì Ủy ban kinh tế hỗn hợp Nga-Iran ở Tehran sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.
Iran và Nga thúc đẩy cải thiện quan hệ kinh tế và thương mại ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Iran và Nga đã trao đổi quan điểm về các biện pháp mở rộng hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Theo trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận vấn đề trên bên lề hội nghị 4 bên về tình hình Syria diễn ra tại Moskva.

Hội nghị 4 bên có sự tham dự của cả Ngoại trưởng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Amir-Abdollahian kêu gọi tăng cường nỗ lực để thúc đẩy quan hệ song phương vốn đã được cải thiện giữa Iran và Nga theo hướng đi "đúng đắn" như hiện nay.

Ông đồng thời nhấn mạnh hội nghị 4 bên ngày 10/5 là kết quả tích cực của sự hợp tác này.

[Quan chức Iran và Nga thảo luận thúc đẩy hợp tác nhiều mặt]

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov đánh giá việc duy trì Ủy ban kinh tế hỗn hợp Nga-Iran ở Tehran sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. 

Ông đồng thời bày tỏ hy vọng các lĩnh vực kinh tế và thương mại của Iran sẽ hiện diện mạnh mẽ tại Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 14: "Nga- Thế giới Hồi giáo: Diễn đàn Kazan" dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18-19/5.

Hai ngoại trưởng cũng nêu bật tác động tích cực của sự hợp tác trong phát triển Hành lang giao thông Bắc-Nam cũng như các lĩnh vực tài chính và ngân hàng đối với việc cải thiện và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, thương mại song phương.

Hai bên cũng kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực tư nhân và hoạt động đi lại giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục