Quan chức Iran và Nga thảo luận thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh vai trò của Nga trong các vòng đàm phán về thỏa thuận hạt nhân và mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga về Hành lang Vận tải Bắc-Nam.
Quan chức Iran và Nga thảo luận thúc đẩy hợp tác nhiều mặt ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại cuộc họp báo chung ở Moskva ngày 29/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, đang ở thăm Nga, đã có cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại các cuộc gặp, phía Iran cho biết nước này muốn có sự ủng hộ nhằm khôi phục thỏa thuận JCPOA.

Ông Abdollahian nhấn mạnh vai trò của Nga trong các vòng đàm phán giữa đại diện Iran với nhóm P4+1 (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng Đức) tại Vienna, Áo, nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

[Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Iran đang phát triển tích cực]

Bên cạnh đó, Iran cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga về Hành lang Vận tải Bắc-Nam nhằm tăng cường thương mại qua khu vực Caucasus.

Dự án này được thực hiện nhằm hình thành các mạng lưới mới để tránh những lệnh cấm vấn của Mỹ và phương Tây nhằm vào Iran.

Giới chức Nga và Iran còn thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thứ trưởng ngoại giao giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria nhằm cải thiện quan hệ giữa Damascus và Ankara.

Bên cạnh đó, Iran cũng mong muốn đạt được một thỏa thuận hợp tác song phương toàn diện và một thỏa thuận về khu vực tự do thương mại ở Syria.

Phía Iran bày tỏ hy vọng hai nước đạt được thỏa thuận về miễn thị thực cho du khách đi một mình vào cuối năm 2023. Hiện việc miễn thị thực chỉ áp dụng cho du khách đi theo nhóm.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đến thủ đô Moskva ngày 29/3, thực hiện chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov.

Trong cuộc họp với ông Lavrov cùng ngày, ông Abdollahian cho biết Iran và Nga đang thực hiện bước cuối cùng hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác lâu dài.

Trong những tháng vừa qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thường thực hiện các cuộc điện đàm và các chuyến thăm lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục