Nga lên án cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy quân sự Iran

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những hành động phá hoại như vậy có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông."
Nga lên án cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy quân sự Iran ảnh 1Các hình ảnh về vụ nổ kho đạn ở Isfahan (Iran). (Nguồn: Iran International)

Ngày 30/1, Nga đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xảy ra ngày 29/1 nhằm vào một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran và gọi đây là hành động "khiêu khích" có thể khiến tình hình khu vực vốn đã rất căng thẳng này tiếp tục xấu đi.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những hành động phá hoại như vậy có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông."

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích vụ tấn công. Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov cho biết Moskva đang tiến hành phân tích về những việc đã xảy ra.

[Iran điều tra vụ nổ lớn tại kho đạn ở thành phố miền Trung]

Trước đó, ngày 29/1, Đài truyền hình quốc gia IRIB của Iran đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra ở một trong các kho đạn của Bộ Quốc phòng Iran ở thành phố Isfahan. Bộ Quốc phòng Iran cho rằng vụ nổ xảy do một vụ tấn công bằng UAV.

Hãng thông tấn IRNA trích dẫn bộ trên nêu rõ hệ thống phòng không đã bắn trúng một trong số các UAV, trong khi 2 chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và phát nổ.

Vụ tấn công bất thành này không gây thiệt hại về người và chỉ gây hư hại nhỏ cho phần mái của kho đạn. Phó Thống đốc tỉnh Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, cho biết đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Trong những năm gần đây đã có một số vụ nổ và hỏa hoạn xung quanh các cơ sở quân sự, hạt nhân và công nghiệp của Iran. Các vụ nổ gây lo ngại trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran với Israel và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”