Iran và Trung Quốc ký hợp đồng kinh tế 13 tỷ USD

Iran và Trung Quốc vừa ký một hợp đồng trị giá khoảng 13 tỷ USD xây dựng một hệ thống đường sắt tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Iran và Trung Quốc vừa ký một hợp đồng trị giá khoảng 13 tỷ USD xây dựng một hệ thống đường sắt tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo thông báo đăng trên trang web của Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng vận tải Iran, công ty này đã ký với một phái đoàn Trung Quốc đang ở thăm Iran hợp đồng xây dựng hệ thống đường sắt dài 5.300km.

Hợp đồng trên được ký trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Trung Quốc vốn chủ trương giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại, và thời gian gần đây Bắc Kinh đã nổi lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Tehran.

Kim ngạch thương mại trực tiếp hiện nay giữa hai nước đạt 30 tỷ USD. Kim ngạch thương mại gián tiếp qua Các tiểu vương quốc Arập thống nhất cũng đạt 7 tỷ USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục