Iraq đưa Pháp và Tây Ban Nha vào danh sách cấm nhập cảnh

Iraq đã cấm du khách tới từ Pháp và Tây Ban Nha nhập cảnh nước này tuy nhiên lệnh cấm không áp dụng đối với công dân Iraq và các nhà ngoại giao nước ngoài.
Iraq đưa Pháp và Tây Ban Nha vào danh sách cấm nhập cảnh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Để phòng dịch COVID-19, Iraq đã cấm du khách tới từ Pháp và Tây Ban Nha nhập cảnh nước này, nâng tổng số nước bị liệt vào danh sách cấm nhập cảnh Iraq lên con số 11.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iraq, lệnh cấm không áp dụng đối với công dân Iraq và các nhà ngoại giao nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7/3 cũng đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với vùng Lombardy ở miền Bắc Italy trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh, đồng thời khuyến cáo công dân Nhật Bản không tới vùng này.

Nhật Bản hiện vẫn duy trì mức cảnh báo đi lại thấp hơn đối với các vùng Veneto và Emilia-Romagna.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng mở rộng cảnh báo đi lại mức cao đối với Hàn Quốc, bao gồm thêm một khu vực rộng hơn bên ngoài thành phố Daegu - nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh tại Hàn Quốc.

[Du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm mạnh do dịch COVID-19]

Cùng ngày, Áo tuyên bố sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi trực tiếp từ Hàn Quốc, Iran và hai thành phố của Italy là Milan và Bologna trong hai tuần.

Hiện hai hãng hàng không Airlines Korean và Asiana vẫn khai thác đường bay từ Hàn Quốc tới Vienna cả trực tiếp và qua trung chuyển. Từ Tehran, hành khách vẫn có thể đến thẳng Vienna với hãng hàng không Iran Air hoặc quá cảnh ở Istanbul với hai hãng hàng không Turkish Airlines và Pegasus Airlines.

Theo thông báo của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tối 6/3, ngoài việc trên, giới chức Áo cũng sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe các trường hợp qua biên giới ở vùng giáp với Italy. Khách du lịch muốn đến Áo từ Hàn Quốc, Iran và các vùng của Trung Quốc phải kiểm tra y tế để chứng minh họ không bị nhiễm SARS-CoV-2.

Theo ông Kurz, mục đích của các biện pháp này là nhằm ngăn chặn và giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tuần tới, sau 2 tuần, các biện pháp sẽ được đánh giá lại theo tình hình thực tế. Hiện số ca lây nhiễm virus Sars-CoV-2 tại Áo là 66 người, trong đó riêng ở thủ đô Vienna là 23 trường hợp.

Hãng hàng không Đức Lufthansa ngày 6/3 thông báo sẽ cắt giảm một nửa số chuyến bay của hãng nhằm giảm thiệt hại về kinh tế do hậu quả của dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Theo thông báo của Lufthansa, trong những tuần tới, hãng sẽ giảm tần suất bay 50% nhằm giảm bớt những thiệt hại về tài chính khi nhu cầu về hàng không sụt giảm mạnh do dịch COVID-19.

Lufthansa trước đó cũng đã thông báo lượng lớn khách hàng hủy đặt vé, trong khi nhiều chuyến bay (chủ yếu là nội địa và một số điểm đến ở Italy) cũng đã bị hủy.

Riêng trong tháng Ba, hãng hàng không lớn nhất châu Âu này cũng đã thông báo hủy 7.100 chuyến của riêng thương hiệu Lufthansa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục