Iraq hoãn bầu Chủ tịch Quốc hội đến ngày 4/2

Một quan chức Iraq cho biết các nghị sĩ Iraq, đang cố gắng phá vỡ thế bế tắc chính trị trong việc bầu Chủ tịch Quốc hội mới, đã hoãn cuộc bỏ phiếu ngày 19/1 cho đến sau cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào ngày 31/1 tới.

Một quan chức Iraq cho biết các nghị sĩ Iraq, đang cố gắng phá vỡ thế bế tắc chính trị trong việc bầu Chủ tịch Quốc hội mới, đã hoãn cuộc bỏ phiếu ngày 19/1 cho đến sau cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào ngày 31/1 tới.

Quan chức trên nói: "Quyết định hoãn bỏ phiếu được đưa ra sau khi ban điều hành Quốc hội và thủ lĩnh các phái nghị sĩ trong Quốc hội đạt được thỏa thuận về vấn đề này ngày hôm nay."

Theo quan chức này, cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội sẽ được tiến hành vào ngày 4/2.

Quyết định hoãn bầu Chủ tịch Quốc hội cho đến sau cuộc bầu cử cấp tỉnh được đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi chính trị về việc thay thế Chủ tịch Quốc hội Mahmud Mashhadani, người mới từ chức ngày 23/12/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục