Iraq tấn công thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS

Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi Hawija, trung tâm huyện Al-Hawija, phía Tây tỉnh Kirkuk.
Iraq tấn công thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ảnh 1Binh sỹ quân đội Iraq sau khi giành lại một khu vực từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo ngày 21/9 Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi Hawija, trung tâm huyện Al-Hawija, phía Tây tỉnh Kirkuk.

Cuộc tấn công diễn ra 4 ngày trước khi cộng đồng người Kurd tiến hành trưng cầu ý dân về nền độc lập cho khu vực do người Kurd nắm giữ ở miền Bắc Iraq, trong đó có tỉnh Kirkuk.

Ông Abadi coi cuộc trưng cầu này là "vi hiến" và kêu gọi chính quyền địa phương tự trị của người Kurd hủy kế hoạch này.

Hawija ở phía Bắc Baghdad, nằm dọc biên giới với Syria, là phần lãnh thổ cuối cùng của Iraq còn nằm trong tay IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục