Israel cho phép tăng 500 triệu m3 khí đốt xuất khẩu sang Ai Cập

Sau khi xảy ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas đầu tháng 10, Israel đã ra lệnh dừng khai thác khí đốt tại mỏ Tamar do lo ngại an ninh, khiến xuất khẩu khí đốt sang Ai Cập giảm mạnh.

Các bể chứa tại trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Các bể chứa tại trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel ngày 14/12 cho biết đã phê duyệt đề xuất của liên doanh khai thác khí đốt tự nhiên Tamar Partnerships, tăng thêm khối lượng xuất khẩu sang Ai Cập tối đa 500 triệu m3 mỗi năm.

Đề xuất được thông qua dựa trên kết quả khảo sát về năng lực khai thác của liên doanh và sự đảm bảo về an ninh năng lượng cho nhu cầu của nền kinh tế Israel trong những năm sắp tới.

Sau khi xảy ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đầu tháng 10 vừa qua, Chính phủ Israel đã ra lệnh dừng khai thác khí đốt tại mỏ Tamar do lo ngại an ninh, khiến xuất khẩu khí đốt sang Ai Cập giảm mạnh.

Trong tháng qua, lượng khí đốt mỗi ngày được xuất đi vào khoảng 250 triệu m3, so với trung bình 800 triệu m3 trước đó.

Tháng 6/2022, Israel, Ai Cập và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận nhằm đẩy mạnh lượng khí đốt khai thác từ mỏ Tamar vận chuyển sang Ai Cập, nơi nguồn năng lượng này được hóa lỏng trước khi xuất khẩu sang các nước EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục