Phát biểu với báo giới, ông Qureia cho biết lúc đầu Israel đòi thôn tính 73% diện tích khu Bờ Tây, sau đó rút yêu cầu xuống còn 6,8%. Theo đó, Israel sẽ giữ 4 khu định cư của người Do Thái, bao gồm Ariel, Maaleh Adumim, Givat Zeev và Efrat-Gush Etzion.
Bù lại, Israel sẽ cắt một phần nhỏ lãnh thổ của mình cho Palestine. Tuy nhiên, theo ông Qureia, vụ trao đổi này không công bằng bởi phần diện tích phía Israel yêu cầu rất lớn và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc thành lập nhà nước Palestine.
Ông Qureia cho biết thêm rằng phía Palestine nhiều lần đề nghị việc phân chia Jerusalem, song Trưởng đoàn đàm phán Israel, Ngoại trưởng Tzipi Livni, chưa lần nào trả lời vấn đề này.
Văn phòng Thủ tướng tạm quyền Ehud Olmert đã từ chối bình luận về những tiết lộ trên của ông Qureia. Tuy nhiên, trợ lý của ông Olmert nhắc lại tuyên bố mới đây của ông Olmert rằng Israel sẽ rút quân khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, trong đó có khu Bờ Tây và các khu vực của Jerusalem./.
(TTXVN/Vietnam+)