Israel tạm thời mở lại ba cửa khẩu ở Gaza

Ngày 21/1, năm ngày sau khi tuyên bố đơn phương ngừng bắn, chính quyền Israel đã tạm thời mở lại ba cửa khẩu chính ở Dải Gaza để phục vụ các hoạt động viện trợ nhân đạo và vận chuyển nhu yếu phẩm, nhiên liệu vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa này của Palestine.

Ngày 21/1, năm ngày sau khi tuyên bố đơn phương ngừng bắn, chính quyền Israel đã tạm thời mở lại ba cửa khẩu chính ở Dải Gaza để phục vụ các hoạt động viện trợ nhân đạo và vận chuyển nhu yếu phẩm, nhiên liệu vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa này của Palestine.

Từ khu Bờ Tây, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Palestine Nasser al-Sarraj cho biết, chính quyền Israel đã thông báo cho phía Palestine về động thái trên.

Ngày 21/1, hai cửa khẩu thương mại gồm Kerem Shalom và Karni và trạm chung chuyển dầu mỏ Nahal Oz đã được mở lại để mở đường cho dòng khí đốt, dầu mỏ, lương thực, thực phẩm trợ giúp nhân đạo vào Gaza.

Theo dự kiến, hơn 110 chuyến xe chở thực phẩm sẽ được đi qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía Nam Gaza, và 60 chuyến xe khác chở cỏ khô và lúa mì sẽ đi qua cửa khẩu Karni ở phía Đông.

Cùng ngày, Phong trào Fata của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi tất cả các phe phái ở Palestine đồng loạt tiến hành các hoạt động phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza kéo dài 22 ngày vừa qua.

Trong tuyên bố của mình, Fata khẳng định cuộc chiến của Israel không phải chỉ nhằm riêng vào Phong trào Hamas mà là nhằm vào tất cả người Palestine. Fata cũng kêu gọi kiện lãnh đạo chính quyền Israel ra các tòa quốc tế "vì hành động phi nhân tính và các tội ác dã man đã gây ra cho nhân dân Palestine".

Trong 22 ngày chiến sự vừa qua, bom đạn của Israel đã cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người Palestine, làm 5.500 người khác bị thương, phá hủy hơn 4.000 ngôi nhà và làm hư hỏng hơn 20.000 ngôi nhà khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục