Ông Indyk là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách chính sách đối ngoại thuộcViện Brookings tại Washington và từng làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấnđề Cận Đông trong chính quyền của cựu Tổng thống Bill Clinton.
Ông Indyk từng chỉ trích chính sách Trung Đông của Tổng thống Mỹ Barack Obamanăm 2009, cho rằng ông Obama và phái viên Trung Đông của Mỹ George Mitchell đãthất bại. Vị cựu đại sứ này còn phê phán ông Obama và Mitchell đã cố tập trungvào việc thuyết phục Israel ngừng xây dựng khu định cư Do Thái ở Judea vàSamaria, cho rằng họ đã vi phạm nguyên tắc cơ bản trong đàm phán ở Trung Đôngkhi bị mắc kẹt trong các vấn đề chi tiết.
Sau những nỗ lực ngoại giao con thoi trong suốt 5 tháng qua của Ngoại trưởngMỹ John Kerry, ngày 19/7, Israel và Palestine đã nhất trí sẽ gặp nhau trongthời gian sớm nhất tại Washington để thảo luận các chi tiết cuối cùng về việcnối lại tiến trình đàm phán bị bế tắc từ năm 2008.
Trên thực tế, để cứu vãn sứ mệnh tái khởi động hòa đàm Israel-Palestine,Ngoại trưởng Mỹ đã phải giảm bớt những kỳ vọng. Theo những chi tiết trong kếhoạch của ông Kerry được mạng tin Debka ngày 20/7 tiết lộ, các cuộc đàm phán sắptới sẽ tập trung vào việc đạt được một hiệp ước hòa bình tạm thời để thành lậpmột Nhà nước Palestine tại những khu vực rộng lớn của Bờ Tây sau khi Israel rútđi, nhưng không quyết định về các đường biên giới cuối cùng. Những khu vực nàysẽ cần có sự đồng thuận cho những sắp xếp an ninh ba bên (Mỹ-Israel-Palestine),cũng như loại bỏ một số khu định cư Do Thái.
Trong các cuộc thương lượng sơ bộ diễn ra kín vào tuần tới tại Washington,Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni và Cố vấn thủ tướng Yakov Molcho sẽ đại diện choIsrael, trong khi đại diện bên phía Palestine là nhà đàm phán cấp cao SaebErekat. Các bên nhất trí rằng tiến trình thương lượng sẽ kéo dài không dưới 9tháng (cho tới tháng 3/2014) trong đó Israel đồng ý tạm ngừng một phần khôngtuyên bố việc xây dựng bên ngoài các khu định cư ở Judea và Samaria.
Việc ngừng xây dựng sẽ không áp dụng với các khu định cư Bờ Tây và Jerusalem.Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã từ bỏ điều kiện tiên quyết trước đó,yêu cầu Israel ngừng hoàn toàn việc xây dựng khu định cư Do Thái nếu muốnngồi vào bàn đàm phán trực tiếp. Ông cũng cam kết không thực hiện lờiđe dọa thúc ép các biện pháp chống Israel thông qua Liên hợp quốc và các tổ chứcquốc tế khác trong quá trình đàm phán.
Cũng theo mạng tin trên, Ngoại trưởng Mỹ Kerry còn thuyết phục ông Abbas từbỏ tối hậu thư đàm phán hòa bình dựa trên các đường biên giới 1967. Thay vào đó,Tổng thống Mỹ Obama sẽ gửi thư cho ông Abbas khẳng định sự công nhận của Mỹ đốivới chủ đề của các cuộc thương lượng là thiết lập một Nhà nước Palestine dựatrên các giới tuyến năm 1967.
Ông Obama sẽ gửi một bức thư khác cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xácnhận rằng các cuộc thương lượng phải dẫn tới việc công nhận nhà nước Israel làquê hương của người Do Thái, với đường biên giới tương lai sẽ dựa trên các giớituyến 1967 trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu an ninh của Israel cũng như điều kiệnnhân khẩu học thực tế.
Tổng thống Israel Shimon Peres đã thể hiện sự lạc quan về cuộc đàm phán sắptới, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nối lại cuộc hòa đàm giữa Israelvà Palestine là "cơ hội tuyệt vời" cho cả hai bên. Tuy nhận định rằngcác cuộc thương lượng "sẽ khó khăn," nhưng ông Peres khẳng định "khôngcó cách lựa chọn nào khác ở thời điểm này."
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng mọi thỏathuận đạt được trong cuộc hòa đàm sắp tới cần phải được thông quatrong một cuộc trưng cầu ý dân. Ông Netanyahu đồng thời nêu nguyên tắctiên quyết của mình trong các cuộc đàm phán sắp tới là duy trì một đasố Do Thái ở Israel và tránh nguy cơ Nhà nước Palestine tương lai ở BờTây trở thành một "quốc gia khủng bố" do Iran hậu thuẫn. Ông cho biếtIsrael bước vào đàm phán một cách "toàn diện, trung thực" và hy vọngtiến trình hòa đàm cũng sẽ diễn ra một cách có trách nhiệm, nghiêmtúc và nỗ lực hết sức.
Ngày 21/7, tờ Thời báo Chủ nhật (Anh) đưa tin hai tháng trước, Tổng thốngShimon Peres đã tiến hành một cuộc gặp bí mật tại thủ đô Amman của Jondan vớingười đồng cấp Palestine Abbas về việc nối lại hòa đàm song phương.
[Tổng thống Israel-Palestine có cuộc gặp mặt bí mật]
Tờ báo cho biết ông Peres đã thuyết phục ông Abbas rằng những người địnhcư Do Thái có thể phải định cư tại Nhà nước Palestine trong tương lai. Nguồn tinnêu rõ: "Ông Peres đã chấp nhận việc những người định cư tại Bờ Tây và cư dân DoThái ở Đông Jerusalem có thể vẫn ở nhà họ nhưng thuộc quản lý của Nhà nướcPalestine." Mặc dù vậy, vẫn có nhiều dư luận tỏ ra hoài nghi về triểnvọng của việc nối lại hòa đàm giữa Israel và Palestine hoặc thậm chíphản đối kế hoạch này.
Iran ngày 21/7 đã lên tiếng phản đối việc nối lại các cuộc hòa đàm do Mỹ làmtrung gian, cho rằng Israel sẽ "không bao giờ đồng ý" rút khỏi các vùng đấtchiếm đóng của người Arập.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran "cùng các nhóm củaPalestine thể hiện sự phản đối với kế hoạch đề xuất (nối lại hòa đàm) và tinchắc rằng chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ không bao giờ rút khỏi cácvùng đất đang chiếm đóng."
Phong trào Hồi giáo Hamas do Iran hậu thuẫn hiện đang kiểm soát Dải Gaza đãtừ chối nối lại đàm phán với Israel, đồng thời cho rằng Tổng thống PalestineAbbas không có quyền hợp pháp thay mặt người dân Palestine để đứng ra thươnglượng.
Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) phụ trách các vấn đềPalestine và các vùng lãnh thổ Arập bị chiếm đóng Mohamed Sabih ngày 21/7 chobiết khối này "đang thiết lập mạng lưới ủng hộ chính trị cho Palestine trongtrường hợp họ chấp nhận tham gia thương lượng với Israel."
Theo ông Sabih, "nhiều người trong Chính phủ Israel không muốn một sáng kiếnhòa bình Arập." Ông nhấn mạnh AL đang giám sát quan điểm của Israel để đàm phándiễn ra thực chất; đồng thời cảnh báo đây có thể là cơ hội cuối cùng cho việckhôi phục tiến trình hòa bình bị đình trệ quá lâu./.