Dự kiến trong tuần tới, Quốc hội Italy cũng tiếnhành bỏ phiếu để cắt giảm số lượng thượng nghị sỹ. Động thái này là mộtphần trong kế hoạch cải cách hiến pháp nhằm xoa dịu làn sóng bất mãnngày càng tăng của công chúng đối với những đặc quyền, đặc lợi mà chínhkhách được hưởng.
[Tổng bãi công trong ngày "Thứ Sáu đen" tại Italy]
Theo Bộ Quan hệ với Quốc hội Italy, chitiêu công của nước này cũng đã được cắt giảm từ 100 tỷ đến 300 tỷ euro(125 tỷ đến 376 tỷ USD). Gần đây, chính phủ kỹ trị do Thủ tướng Mario Monti đứng đầu đã thông qua một bản hoạch định chi tiêunhằm giảm chi tiêu công. Một nhóm chuyên gia sẽ phân tích và tìm cáchgiảm thiểu những lãng phí khi mà nỗ lực đạt được mục tiêu tăng trưởng đãtrở thành thách thức số một đối với chính phủ trong bối cảnh họ đangphải triển khai chính sách "thắt lưng buộc bụng" do suy thoái.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng biện pháp cắt giảm ghế nghị sĩtrên là quá yếu khi người dân nước này đang phản đối việc tăng thuế vànhững chỉ số tiêu cực về kinh tế. Hiện mức nợ công của Italy đã lên tớicon số kỷ lục 1.950 tỷ euro (2.440 tỷ USD).
Cùng ngày, ông Carlo Sangalli - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp lớn nhất ItalyConfcommercio, cho biết tỷ lệ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo đầungười năm 2012 ở nước này đã giảm xuống bằng với mức của năm 1999, dohậu quả của những biện pháp "thắt lưng, buộc bụng."
Kết quả bầu cử địaphương gần đây cho thấy làn sóng bất mãn của người dân đang lan rộngnhằm vào giới lãnh đạo chính trị ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong bốicảnh những vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền ngày càng nhiều./.