Italy sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao

Theo thứ trưởng Trần Quốc Khánh, bên cạnh việc hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện... thời gian tới, phía Italy sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao.
Italy sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao ảnh 1Thứ trưởng Trần Quốc Khánh ký thỏa thuận hợp tác với Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, khóa họp lần thứ I, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, khai khoáng, sản xuất điện, dệt may, dày giép, công nghiệp hóa chất, nhựa, hạ tầng, nông nghiệp...

Đặc biệt thời gian tới phía Italy sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tại buổi họp báo sau buổi ký kết hợp tác sáng nay (25/11) tại Hà Nội, ông Khánh cho biết, để nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược theo định hướng của Chính phủ hai nước, tại khóa họp lần thứ I, Việt Nam và Italy đã đàm phán để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết được ký kết.

Trước đó, diễn đàn doanh nghiệp Việt-Ý ngày hôm qua (24/11) đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Italy trong các lĩnh vực như cơ khí, năng lượng và năng lượng tái tạo, thiết bị y tế và sinh học, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải…. Ngoài ra, lĩnh vực ngân hàng cũng được doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, theo Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy, Benedetto della Vedova, Việt Nam là một trong 10 thị trường chiến lược trong lĩnh vực giao thương và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc tự động, công nghệ thông tin, dịch vụ và thời trang của Italy.

Tuy nhiên, để tạo ra sự đột phá, Thứ trưởng Benedetto della Vedova cho rằng, Việt Nam cần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý và tập trung vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.

"Italy là nước có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực chế tạo, thời gian tới nhiều doanh nghiệp Italy sẽ vào Việt Nam để đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ về nhân lực," Thứ trưởng Benedetto della Vedova nhấn mạnh.

Liên quan đến hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam và EU đang đàm phán, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Benedetto della Vedova cho biết, đây là một hiệp định quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, do vậy Việt Nam cần phải chuẩn bị một cách kỹ lượng để có thể tận dụng trong việc thu hút đầu tư, mở rộng thị trường.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Italy thời gian gần đây đã có bước tăng trưởng mạnh, năm 2011đạt 2,53 tỉ USD; năm 2012 đạt 2,8 tỉ USD và năm 2013 đạt 3,5 tỉ USD.

Dự báo kim ngạch hai chiều giữa hai nước có thể đạt 5 tỉ USD vào năm 2016 và Italy hiện trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong số các nước châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục