Italy sử dụng đội hình 3-5-2 của Juventus để đấu Uruguay

Italy sẽ sử dụng các cầu thủ nòng cốt của câu lạc bộ Juventus cùng với hai tiền đạo Ciro Immobile và Mario Balotelli trong trận chiến sinh tử với Uruguay.
Italy sử dụng đội hình 3-5-2 của Juventus để đấu Uruguay ảnh 1Balotelli cùng các đồng đội sẽ phải quyết chiến với Uruguay để giành tấm vé thứ hai của Bảng D. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Italy sẽ sử dụng các cầu thủ nòng cốt của câu lạc bộ Juventus cùng với hai tiền đạo Ciro Immobile và Mario Balotelli trong trận chiến sinh tử với Uruguay ở lượt cuối bảng D của World Cup 2014.

Do Costa Rica đã giành vé đi tiếp còn Anh bị loại, nên đội nào thắng trong cặp đấu giữa Italy và Uruguay sẽ đoạt chiếc vé còn lại để đi tiếp. Italy có lợi thế hơn bởi họ chỉ cần hòa là sẽ xếp trên Uruguay vì hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Theo báo chí Italy, huấn luyện viên Cesar Prnadelli đã quyết định sử dụng hầu hết các cầu thủ Juventus dày dạn kinh nghiệm làm lòng cốt cho đội trong trận đấu sinh tử này. Juventus là đội bóng đã thống trị giải bóng đá Serie A của Italy trong ba mùa giải vừa qua. 

Đi kèm với việc sử dụng các cầu thủ của Juventus, Prandelli cũng sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

Theo đó, hàng hậu vệ ba người sẽ gồm Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli và Chiellini, hàng tiền vệ gồm Claudio Marchisio, Andrea Pirlo và Andrea Verratti chơi ở trung lộ. Hai cánh sẽ là Mattia De Sciglio của AC Milan và Matteo Darmian của Torino.

Một sự thay đổi lớn khác trên hàng tiền đạo của tuyển Italy trong trận đấu này là tay săn bàn hàng đầu của Torino, Immobile sẽ đá cặp với Balotelli. Trong trận đấu trước giữa Italy với Costa Rica, giới chuyên môn cho rằng Balotelli đơn độc trên hàng công, nên với sự hỗ trợ của Immobile, hai cầu thủ này có khả năng sẽ xuyên thủng được hàng phòng thủ vững chắc dưới sự điều khiển của đội trưởng Diego Lugano của Uruguay.

Đây sẽ là lần đầu tiên "Supermario" Balotelli và Immobile đá cặp cùng nhau trong đội hình 3-5-2. 

Ở trong khung thành, Gianluigi Buffon sẽ trở lại sau khi phục hồi chấn thương. Phát biểu trước trận đấu, thủ thành dày dạn kinh nghiệm này nói: "Azzurri sẽ cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để chiến đấu một cách tốt hơn trước chiến thuật khôn ngoan và cực kỳ sắc sảo của đội bóng Nam Mỹ."

Gianluigi Buffon cho rằng các cầu thủ Italy đều biết rõ về tiền đạo Cavani nhờ vào thời gian cầu thủ này thi đấu cho câu lạc bộ Napoli nhưng họ biết ít hơn về Luis Suarez, người đang chơi cho câu lạc bộ Liverpool ở Anh.

Các cầu thủ Nam Mỹ cũng có những lợi thế nhất định về điều kiện thời tiết nóng ẩm trước các đội bóng đến từ châu Âu. Đa số các cầu thủ Italy đều nhận xét điều kiện thời tiết quá nóng ẩm ở Brasil đã làm cho họ bị kiệt sức trong hiệp hai trận đấu với Costa Rica.

Huấn luyện viên trưởng Prandelli cho biết Azzurri phải "suy nghĩ lạc quan" cho trận đấu với Uruguay và ông cho rằng trận đấu giữa Italy và Uruguay đêm 24/06 là trận đấu "quan trọng bậc nhất” trong sự nghiệp của ông.

Ông Prandelli cho rằng: “Các cầu thủ của Uruguay có tình yêu nước mà chúng ta không có, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là Italy, các cầu thủ hãy chơi bóng vì đất nước."

Trước trận đấu sinh tử, tiền vệ, nhà vô địch World Cup 2006, Andrea Pirlo cho biết trận đấu quyết định ở bảng D giống như một trận bán kết hoặc chung kết, một đội được đi tiếp, một bị loại và thật tuyệt vời khi được chơi bóng trong trận đấu này. Andrea Pirlo nói thêm rằng anh sẽ rất thất vọng nếu kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình bằng một trận đấu thất bại.

Lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội là trận đấu tranh vị trí Ba tại Confederations Cup. Khi đó hai đội hòa 2-2 và phải bước vào loạt sút penalty với chiến thắng 3-2 nghiêng về Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục