Italy thu giữ 1.500 sản phẩm vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc

Mặc dù vi phạm chưa đến mức bị truy tố nhưng doanh nghiệp Trung Quốc này có khả năng sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính cao nhất lên tới 25.823 euro.
Italy thu giữ 1.500 sản phẩm vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một chiến dịch truy quét hàng lậu, hàng kém chất lượng vào dịp cuối năm, lực lượng thanh tra kinh tế Italy đã thu giữ khoảng 1.500 sản phẩm trang sức và phụ kiện có biểu hiện vi phạm luật tiêu dùng của nước này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Italy ANSA, số sản phẩm này bị tịch thu tại một doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Modena và mặc dù vi phạm chưa đến mức bị truy tố nhưng doanh nghiệp này có khả năng sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính cao nhất lên tới 25.823 euro.

Trước đó, cũng trong tháng 12/2014, lực lượng chức năng Italy đã tịch thu một lô giầy được làm giả một cách hoàn hảo theo các thiết kế thời thượng nhất của thương hiệu thời trang cao cấp Gucci, tại gần thành phố Catania trên đảo Sicily, miền Nam Italy. Trên thị trường chợ đen, lô giày bị thu giữ này có giá khoảng 40.000 euro.

Một lô hàng gồm 1,3 triệu đồ chơi cùng đèn trang trí Giáng sinh được cất giấu trong kho hàng của một thương nhân Trung Quốc tại một khu công nghiệp của thành phố Catania cũng bị tịch thu vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, có thể gây hại cho trẻ em và gây cháy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục