JCS: Máy bay Trung Quốc thâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo ngày 27/4, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào khu vực nhận dạng phòng không của nước này.
JCS: Máy bay Trung Quốc thâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc ảnh 1Máy bay quân sự Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo ngày 27/4, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào khu vực nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này trong một khoảng thời gian ngắn mà không báo trước.

Theo JCS, máy bay này bay qua thành phố cảng Pohang, Đông Nam của Hàn Quốc, và hướng tới đảo miền Đông Ulleung, trước khi bay ra khỏi KADIZ.

[Hàn Quốc phản đối máy bay Trung Quốc xâm phạm KADIZ]

Hồi đầu tháng Hai, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc để phản đối việc máy bay quân sự của nước này bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không hề thông báo trước.

Một quan chức Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Lim Sung-nam đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng để bày tỏ sự không hài lòng và hối thúc Bắc Kinh tránh để sự việc tương tự tái diễn.

Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ thông tin máy bay quân sự của nước này xâm nhập trái phép KADIZ, đồng thời khẳng định lời khiếu nại của phía Seoul là "hoàn toàn vô lý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.