Công ty dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson (J&J), có trụ sở tại NewBrunswick (Mỹ), vừa quyết định thu hồi hàng triệu sản phẩm kínháp tròng 1 Day Acuvue TruEye tại thị trường Nhật Bản, cùng nhiều quốc gia kháctại châu Á và châu Âu.
Đây là lần thu hồi thứ 9 của Johnson & Johnson trong vòng một năm qua.
Theo J&J, hãng đã nhận được một số lời phàn nàn từ các khách hàng Nhật Bản, rằnghọ đã bị đau và nhức khi sử dụng kính áp tròng Acuvue TruEye.
Tuy nhiên, J&J khẳng định, họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về sự tổn thươngthị lực khi sử dụng kính áp tròng do hãng sản xuất.
Phát ngôn viên Johnson & Johnson Vision Care Inc., Gary Esterow khẳng định nguycơ để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe là không thể xảy ra. Thông thường,khi người sử dụng đặt kính áp tròng vào mắt, nếu thấy bất thường và không thoảimái, họ sẽ tháo ngay ra.
Ước tính, khoảng 100.000 bộ kính áp tròng thuộc diện thu hồi, trong đó mỗi hộpchứa khoảng 30 hoặc 90 kính.
Phát ngôn viên Esterow cũng cho biết, số kính này được sản xuất tại một dâychuyền ở Ireland, song không tiết lộ hiện J&J có bao nhiêu dây chuyền sản xuấtkính áp tròng. Công ty đã kiểm tra các trang thiết bị, phát hiện nguyên nhân gâylỗi trong quá trình sản xuất và sửa chữa nó.
Đối với các khách hàng tại những nước thuộc diện thu hồi sản phẩm, J&J khuyếncáo người sử dụng mua kính kiểm tra mã số trên bao bì, so sánh với thông tinđăng tải trên trang chủ của J&J tại mỗi quốc gia. Nếu phát hiện kính lỗi, thì cóthể trả lại sản phẩm và nhận được kính thay thế.
Trên thực tế, J&J đã phải tiến hành 8 đợt thu hồi sản phẩm trước đó, như đợt thuhồi thuốc tại Mỹ hồi tháng 9/2009, trong đó có thuốc Tylenol cho trẻ em và hàngtriệu lọ thuốc chữa cảm lạnh và giảm đau cho người lớn./.
Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)