J.P.Morgan: Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái nhẹ trong năm 2023

J.P.Morgan dự báo tính đến quý 4/2023, nền kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng 0,5%, khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của quốc gia này giảm 1%.
J.P.Morgan: Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái nhẹ trong năm 2023 ảnh 1Khách hàng lựa chọn hàng hóa trong siêu thị ở Glendale, California (Mỹ), ngày 12/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà kinh tế học của hãng dịch vụ tài chính J.P.Morgan ngày 17/11 vừa đưa ra dự báo kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với "cuộc suy thoái nhẹ" vào nửa đầu năm 2023, trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiêm chế lạm phát.

J.P.Morgan dự báo tính đến quý 4/2023, nền kinh tế Mỹ sẽ giảm khoảng 0,5%, khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của quốc gia này giảm 1%.

J.P.Morgan dự báo trong giai đoạn từ nay đến tháng 3/2023, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm, trong đó dự kiến tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 và 0,25 điểm phần trăm mỗi tháng sau đó.

[Kinh tế Mỹ có thể thoát suy thoái nhờ thị trường việc làm phục hồi]  

Trong năm 2022, Fed đã tiến hành đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp để hạ nhiệt nền kinh tế.

Với biện pháp thắt chặt chính sách được áp dụng, lạm phát tại Mỹ có thể hạ nhiệt và giảm còn 4,1% vào cuối năm 2023.

Xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng Hai năm nay đã khiến giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt, và tỷ lệ lạm phát hằng năm của Mỹ tăng lên tới 9,1% trong tháng 6/2022 - mức cao nhất trong 4 thập kỷ, sau đó giảm xuống 7,7% trong tháng 10/2022.

JPM dự báo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát thường dùng của Fed - dự kiến giảm còn 3,4% trong năm tới.

Do tổng cầu giảm, J.P.Morgan dự báo nền kinh tế Mỹ có thể mất 1 triệu việc làm vào giữa năm 2024, khiến Fed phải "lỏng tay" trong việc áp dụng các chính sách tiền tệ và từ quý 2/2024 sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm mỗi quý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục