Đây là những kết quả chính đạt được sau cuộc hội đàm ngày 16/4, tại Astanagiữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống nước chủ nhà NursultanNazarbaev.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Nazarbaev nhấn mạnh kết quả quantrọng nhất đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Kazakhstan của Thủtướng Ấn Độ là sáng kiến đẩy mạnh hợp tác giữa Astana và New Delhi trong lĩnhvực dầu khí.
Hai bên đã ký thỏa thuận liên doanh khai thác dầu khí tại thềm lục địabiển Caspi, đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các dự án thăm dò các mỏ dầu khí,vận chuyển dầu khí, các sản phẩm hoá dầu và thoả thuận hợp tác trong lĩnh vựcnăng lượng hạt nhân.
Astana và New Delhi cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnhvực khác như giáo dục, khoa học, nghiên cứu vũ trụ...
Thủ tướng Singh và Tổng thống Nazarbaev đều nhất trí cho rằng cần nỗ lựchơn nữa để đẩy mạnh mối quan hệ song phương ngày càng phát triển toàn diện.
Hai bên sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc và phối hợp tại các tổ chức quốctế và khu vực, trong đó có Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị về phốihợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở Châu Á (CICA), đồng thời mởrộng phối hợp hành động trong các tổ chức kinh tế-tài chính quốc tế.
Lãnh đạo hai nước còn nhấn mạnh Kazakhstan và Ấn Độ có lập trường tươngđồng về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.
Kazakhstan hoan nghênh sự tham gia tích cực của Ấn Độ với tư cách là quansát viên của SCO và bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyện vọng của New Delhi đóng vaitrò quan trọng hơn trong tổ chức này.
Astana bày tỏ sự ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồngBảo an Liên hợp quốc. Đáp lại, Thủ tướng Singh khẳng định Ấn Độ ủng hộKazakhstan trở thành thành viên không thường trực của tổ chức quốc tế lớn nhấthành tinh này./.