Hàn Quốc nỗ lực chuyển hiệp định đình chiến thành cơ chế hòa bình

Nhân kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập năm 1919, Hàn Quốc thúc đẩy tuyên bố hòa bình nhằm chuyển hiệp định đình chiến hiện nay thành một cơ chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập (1/3/1919), sự kiện mang tính bước ngoặt trong giai đoạn Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng (1910-1945), Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập (1/3/1919), sự kiện mang tính bước ngoặt trong giai đoạn Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng (1910-1945), Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ thúc đẩy một tuyên bố hòa bình nhằm chuyển hiệp định đình chiến hiện nay thành một cơ chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến bắt đầu vào ngày 25/6/1950 và tạm thời kết thúc vào ngày 27/7/1953 bằng một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kế hoạch này được nêu trong báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc gửi Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội, trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae Myung gần đây cam kết nỗ lực chuyển hiệp định đình chiến thành một cơ chế hòa bình.

Cam kết này được ông Lee Jae Myung đưa ra trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập năm 1919 - một sự kiện bước ngoặt trong thời kỳ đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tuyên bố hòa bình mà nước này theo đuổi phản ánh ý chí chính trị chấm dứt hoàn toàn Chiến tranh Triều Tiên và khởi động các cuộc thảo luận về việc thiết lập một cơ chế hòa bình, trong đó có khả năng ký kết hiệp ước hòa bình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Tuyên bố hòa bình sẽ là một tuyên bố chính trị đa phương, có sự tham gia của Hàn Quốc cùng các bên ký kết hiệp ước đình chiến gồm Mỹ, Triều Tiên và Trung Quốc.

Sáng kiến này tương tự nỗ lực thúc đẩy tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae In (2017-2022). Khi đó, ông Moon Jae In coi tuyên bố chấm dứt chiến tranh là bước đệm để khởi động tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, nỗ lực này không đạt kết quả sau khi Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội năm 2019 giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đưa ra các động thái tiếp theo sau Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung mùa Xuân.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhiều khả năng sẽ được tái bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao tức Quốc hội nước này, đánh dấu sự khởi động nhiệm kỳ của cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên tăng cường năng lực hải quân

Triều Tiên tăng cường năng lực hải quân

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục 5.000 tấn do Triều Tiên chế tạo và hạ thủy vào tháng 4 năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Hàn Quốc phát triển pin dung lượng cao thế hệ mới

Nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hàn Quốc LG Energy Solution đang hợp tác với Mỹ phát triển pin lưu huỳnh thể rắn, mở ra tương lai pin năng lượng cao và hệ thống lưu trữ lớn hơn.