Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên duy trì Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân

Hàn Quốc ưu tiên giữ hòa bình bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực để đảm bảo an ninh ổn định.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. (Nguồn: Yonhap)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. (Nguồn: Yonhap)

Dưới góc nhìn của Hàn Quốc, việc duy trì một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân là yêu cầu mang tính “cấp thiết” và không nên từ bỏ, và ưu tiên hàng đầu của Seoul là ngăn ngừa xung đột và tránh để khu vực trở thành điểm nóng đối đầu.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra thông điệp như vậy trong bài diễn văn tại Diễn đàn Ngoại giao Seoul 2025 do Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Bài diễn văn này do quan chức cấp đại sứ Youn Jong Kwon, phụ trách các vấn đề an ninh mạng quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trình bày thay vì Ngoại trưởng Cho Hyun đang công tác nước ngoài.

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên theo lộ trình từng bước, trước hết là ngăn chặn sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân, tiếp theo là thu hẹp và cuối cùng hướng tới loại bỏ hoàn toàn.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh, song nhấn mạnh rằng các biện pháp này cần đi đôi với nỗ lực ngăn ngừa xung đột ngoài ý muốn, giảm căng thẳng và khôi phục đối thoại với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Cho Hyun cũng đề cập bối cảnh chiến lược ngày càng phức tạp của khu vực, trong đó có cạnh tranh địa chính trị-kinh tế và các thách thức an ninh mới nổi.

Vì vậy, ông Cho Hyun kêu gọi thúc đẩy hợp tác nhằm tránh tạo thêm chia rẽ đối đầu trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cơ chế hợp tác ba bên Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản, cũng như Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản trong việc duy trì ổn định khu vực.

Trong phiên thảo luận sau đó, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Mizushima nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương toàn cầu đang suy giảm.

Theo ông, trong bối cảnh như vậy, các khuôn khổ hợp tác giữa một nhóm nhỏ các quốc gia (minilateralism) có thể là lựa chọn và Nhật Bản cùng Hàn Quốc có thể tận dụng tình hình hiện nay để tăng cường phối hợp song phương.

Cũng tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh khẳng định Trung Quốc ưu tiên tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội trong nước, nhằm cải thiện cuộc sống của người dân nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.