Kết thúc giám định tâm thần đối với nghi phạm sát hại ông Abe

Kết thúc quá trình giám định vào ngày 10/1, các công tố viên Nhật Bản cho rằng nghi phạm có đủ năng lực tâm thần để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc giám định tâm thần đối với nghi phạm sát hại ông Abe ảnh 1Tetsuya Yamagami, nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các cơ quan chức năng Nhật Bản vừa hoàn thành quá trình giám định tâm thần đối với Tetsuya Yamagami, kẻ bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Kết thúc quá trình giám định vào ngày 10/1, các công tố viên Nhật Bản cho rằng nghi phạm có đủ năng lực tâm thần để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

[Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe có thể đối mặt với tội danh mới]

Cũng trong ngày 10/1, Yamagami đã được chuyển từ nhà giam Osaka tới một đồn cảnh sát ở Nara, gần nơi đối tượng thực hiện vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe.

Ngoài cáo buộc giết người, Yamagami còn đối mặt với cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát súng và kiếm.

Các công tố viên Nhật Bản dự định sẽ truy tố Yamagami với các tội danh trên trước khi thời hạn tạm giam đối tượng này kết thúc vào ngày 13/1 tới.

Trước đó, ngày 8/7/2022, Yamagami đã sử dụng một khẩu súng tự chế để tấn công cựu Thủ tướng Abe khi ông đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

Ông Abe đã tử vong vào chiều cùng ngày. Ngay lập tức, Yamagami đã bị bắt vì bị tình nghi âm mưu giết người.

Tuy nhiên, ngày 10/7, cáo buộc đối với Yamagami đã được đổi thành giết người và đối tượng này đã được bàn giao cho cơ quan công tố.

Từ ngày 25/7/2022, Yamagami đã trải qua quá trình giám định tâm thần để xác định xem liệu có đủ năng lực tâm thần để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình này, Cơ quan Công tố nhà nước quận Nara đã hai lần đề nghị gia hạn thời gian giám định và được Tòa án quận Nara chấp nhận gia hạn tới ngày 11/1/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục