Kẹt xe gần 8 giờ trong đêm khai mạc Hội Xuân Núi Bà

Sau lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà,Tây Ninh, hàng chục ngàn xe ôtô, môtô, xe  gắn máy các loại kẹt cứng dài gần 5km ở Khu núi Bà Đen.

Sau lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà ở Tây Ninh, hàng chục ngàn xe ôtô, môtô, xe gắn máy các loại kẹt cứng trên đoạn đường dài gần 5km trước cổng Khu văn hóa lịch sử danh thắng và du lịch núi Bà Đen, làm tê liệt giao thông gần 8 giờ.

Kẹt xe bắt đầu từ lúc 17 giờ 30 ngày 3/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Ngọ) kéo dài đến 1 giờ ngày 4/2 (mùng 5 Tết). Lực lượng điều phối giao thông ban đầu còn lúng túng khi xử lý nên đã dẫn đến kẹt xe kéo dài.

Một số du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An… cũng không chờ được, đã rời xe tự đi bộ vào cổng Núi Bà Đen, chỉ để lại tài xế chờ đường thông thoáng mới chạy xe vào sau.

Đến 22 giờ cùng ngày 3/2, nhiều người dân chạy xe gắn máy đi Hội Xuân Núi Bà quyết định quay lại ra về và thuê người khiêng xe qua “con lươn” với giá 20.000 đồng/xe. Nhiều người đi xe ôtô cũng bỏ xe lại bãi giữ xe.

Để hạn chế kẹt xe, lúc 23 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường. Tại ngã tư Đại Đồng, đường vào Hội Xuân Núi Bà, xe ôtô được điều phối rẽ đi hai hướng núi Bà-Tân Châu và Dương Minh Châu.

Cảnh sát tạm thời không cho xe vào hướng khu du lịch; đồng thời các bãi giữ xe gắn máy, ôtô cũng tạm thời không cho khách lấy xe, để hạn chế kẹt xe nối tiếp kéo dài. Đến 1 giờ đêm 4/2, hai làn xe mới được thông thoáng, lưu thông ra vào khu du lịch núi Bà Đen mới bình thường trở lại.

Theo Ban Quản lý khu di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng núi Bà Đen, trong đêm khai mạc Hội Xuân núi Bà (ngày mùng 4 Tết) có gần 140.000 khách du lịch đến dự lễ và tham quan chùa Bà, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục