Kêu gọi có bước đi mới về thế giới không hạt nhân

Theo ông Ban Ki-moon, LHQ cần tiến bộ mới trong việc tiến tới thế giới không hạt nhân và kêu gọi các nước thông qua cấm thử hạt nhân.
Ngày 25/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi những bước đi mới nhằm tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Lời kêu gọi được đưa ra trước Ngày quốc tế phản đối các vụ thử hạt nhân, vào tuần tới.

Theo ông Ban Ki-moon, Liên hợp quốc rất cần tiến bộ mới trong quá trình tiến tới một thế giới không có các vụ thử hạt nhân cũng như vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời kêu gọi các nước chưa thông qua Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) thực hiện trách nhiệm này sau nhiều năm trì hoãn.

Ông Ban Ki-moon khẳng định CTBT là một yếu tố quan trọng trong cơ chế quốc tế về không phổ biến hạt nhân và giải trừ quân bị, vì vậy hiệp ước này đáng được tất cả các nước ủng hộ tích cực.

Ông nhấn mạnh các quyết định ngừng thử vũ khí hạt nhân hiện nay rất có giá trị dù chúng không thể thay thế một lệnh cấm thử trên toàn cầu.

CTBT được soạn thảo từ năm 1999 nhằm cấm các vụ nổ hạt nhân cả vì mục đích quân sự lẫn dân sự. Cho đến nay đã có 182 nước ký văn bản này, song chỉ có 154 nước phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục