Kêu gọi tăng ni giúp đỡ đồng bào trong vùng dịch và khu cách ly

Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh chú trọng công tác từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni giúp đỡ đồng bào trong vùng dịch và khu cách ly, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Kêu gọi tăng ni giúp đỡ đồng bào trong vùng dịch và khu cách ly ảnh 1Phật tử tham dự lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 26/5, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, hạn chế dưới 20 người tham dự và được truyền hình trực tiếp để Phật tử có thể theo dõi tại nhà nhằm đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2565 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp nhấn mạnh trong thế giới biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu và xung đột ở khắp nơi. Do đó, chúng ta cần chung tay trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hằng ngày.

Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và cùng nhau hành động vì mục tiêu, lợi ích chung.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, ba hồi chuông trống Bát nhã được vang lên, Hòa thượng Thích Đức Thanh - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế dâng hương cầu nguyện.

Toàn thể mọi người đồng tụng bài Khánh đản nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

[Giáo hội Phật giáo khuyến khích người dân mừng Phật đản tại gia]

Do ảnh hưởng dịch bệnh, mùa Phật đản 2021, tỉnh Thừa Thiên-Huế không tổ chức các hoạt động lập lễ đài, diễu hành xe hoa, rước Phật, văn nghệ cúng dường, triển lãm, phóng sinh… nhằm hạn chế tập trung đông người.

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Từ Đàm cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mùa Phật đản năm nay, ngoài những nghi lễ và hoạt động truyền thống hàng năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh chú trọng công tác từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni, cư sỹ thiện tín thập phương, phát tâm cúng dường, đóng góp tịnh tài, giúp đỡ đồng bào trong vùng dịch và khu cách ly, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục