Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương Norba 24 nhân chuyến tới thăm vùngPuglia ngày 5/9, Thủ tướng Italy Mario Monti cho biết nguy cơ Italy có thể phảichịu chung số phận như Hy Lạp đã và đang lùi xa với phục hồi kinh tế trong nướcđang nằm trong tầm tay.
Ông Monti nói: "Hãy nhớ lại mọi chuyện cách đây một năm... Italy đã đứngtrước nguy cơ lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính giống như đã làm điêu đứng HyLạp. Nhưng năm nay, tình hình rõ ràng đã khác nhiều. Mặc dù sự phục hồi chưađược thể hiện qua các con số cụ thể, nhưng đang nằm trong tầm tay và tôi tinrằng nó sẽ sớm xảy ra. Hiện nay Italy là một trong những nước ở châu Âu có thểquyết định cách xử lý vấn đề Hy Lạp như thế nào. Điều này cho thấy Italy đã lấylại được uy tín của mình."
Ông cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng củakinh tế Italy, từng rơi vào suy thoái từ cuối năm ngoái.Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Italy do ông lèolái đã nỗ lực cắt giảm thâm hụt và hạ thấp cho phí vay mượn bằng các biện phápkinh tế khắc khổ, tăng thuế và một loạt cải cách khác.
Tuy nhiên, giới phân tíchcho rằng chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa các kế hoạch đã được công bố để thúc đẩynền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng.
Trước thềm cuộc họp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), theo đó có thểECB sẽ công bố một chương trình mua trái phiếu mới nhằm hạ giảm các chi phí đivay của các con nợ trong Khu vực Eurozone, ông Monti cho rằng điều quan trọng làECB cần phải hành động vì "lợi ích của ba nền kinh tế lớn nhất trong khu vực làĐức, Pháp và Italy."
Ông Monti cũng phàn nàn rằng Italy đang bị buộc phải trả lãi suất quá caocho các khoản vay của nước này, do các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về sự bất ổncủa nền kinh tế Italy./.
Thùy Chi (TTXVN)