Khách sạn Thái Lan lao đao vì bất ổn chính trị

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết bất ổn chính trị tại nước này đang tác động mạnh đến ngành khách sạn, buộc nhiều khách sạn phải cắt giảm thời gian làm việc của nhân viên để tồn tại.

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết bất ổn chính trị tại nước này đang tác động mạnh đến ngành khách sạn, buộc nhiều khách sạn phải cắt giảm thời gian làm việc của nhân viên để tồn tại.

Theo Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan (THA) Prakit Chinamourpong, ban quản lý các khách sạn sang trọng ở thủ đô Bangkok, Chiang Mai và khu du lịch nổi tiếng Phuket đã phải giảm số ngày làm việc của nhân viên xuống còn 4-5 ngày/tuần, nhằm cắt giảm chi phí mà không buộc phải sa thải nhân công, trong bối cảnh lượng du khách đến Thái Lan sụt giảm mạnh.

Ông Prakit cho biết tỷ lệ thuê phòng của một số khách sạn sang trọng ở Thái Lan thời gian qua thậm chí đã giảm xuống chỉ còn một con số, so với tỷ lệ bình quân khoảng 70% cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội khách sạn Thái Lan, việc các sân bay ở Bangkok phải đóng cửa thời gian qua (do lực lượng biểu tình phong tỏa) còn nghiêm trọng hơn so với thảm họa sóng thần xảy ra cuối năm 2004, khiến nhiều khách sạn ở Bangkok phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức đêm "Gala Dinner" dự kiến vào đêm 31/12.

Trước nguy cơ khoảng 30% nhân viên trong ngành sẽ mất việc làm năm tới, Hiệp hội khách sạn Thái Lan đề nghị chính phủ hỗ trợ thông qua kế hoạch cấp tín dụng ưu đãi cho ngành.

Hiệp hội dự báo hoạt động của ngành khách sạn sẽ chững lại cho đến tận tháng 6/2009, trong đó những khách sạn vừa và nhỏ chịu tác động nặng nề nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục