Khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017

Sáng 6/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017.
Khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017 ảnh 1Đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đoàn hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), sáng 6/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh​ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên Việt Nam-Lào tăng cường giao lưu hợp tác.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Đánh giá cao

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước giai đoạn 2017-2022 với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của thanh niên hai nước giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng, thế hệ trẻ hai nước nói chung sẽ ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của mình để kế thừa xứng đáng truyền thống từ các thế hệ cha anh; cùng nhau vun đắp, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh tiếp nối truyền thống vẻ vang của hai nước, trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Đoàn Thanh niên hai nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu triển khai nhiều chương trình hợp tác quan trọng, hiệu quả, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã hoàn thành các nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017 với nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, hai tổ chức Đoàn đã triển khai các hoạt động giáo dục thanh niên hai nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào; phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện tại Lào; tiến hành bàn giao dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt-Lào tại huyện Khămcợt, tỉnh Bolikhamsai.

[Lưu học sinh Lào và những điều 'chỉ ở Việt Nam mới có']

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước giai đoạn 2017-2022 sẽ kế thừa những nội dung hợp tác được thực hiện tốt trong giai đoạn 2012-2017, đồng thời bổ sung những chương trình phối hợp mới với mục tiêu giúp thế hệ trẻ hai nước đóng góp tích cực hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào; góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của hai quốc gia.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã dành cho Đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sự đón tiếp nồng nhiệt, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong khẳng định: cuộc gặp gỡ, giao lưu lần này là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; ý nghĩa to lớn, quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao, ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Đây cũng là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Cũng trong sáng 6/9, hơn 200 thanh niên Việt Nam và Lào đã cùng tham gia vẽ bức tranh khổ lớn với tổng chiều dài 55m, phần hội họa 40m.

Bức tranh mang ý nghĩa tạo dấu ấn kỷ lục thông qua những số liệu tương đồng với mốc son kỷ niệm tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc, là kỷ vật khắc ghi tình hữu nghị của tuổi trẻ Việt Nam-Lào. Bức tranh sẽ được hoàn thiện trong tháng 9/2017 và lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

Trong chương trình thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào từ nay đến hết ngày 10/9, Đoàn sẽ tham quan, tìm hiểu một số mô hình hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các trường Đại học, cơ sở kinh tế gồm Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel; Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trường Đại học FPT, Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPTnet; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tòa nhà Quốc hội Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Khu di tích Làng Sen (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt-Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục