Khai mạc Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2020

Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2020 quy tụ 46 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 14 nội dung.
Khai mạc Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2020 ảnh 1Vận động viên thi đấu nội dung vòng treo đơn nam ở môn Thể dục dụng cụ. (Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Sáng 19/11, tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội), Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2020.

Đây là một trong những giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia hàng năm.

Giải đấu là cơ sở để Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao lựa chọn những vận động viên đạt thành tích cao tham dự các giải quốc tế. Giải cũng là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo lực lượng vận động viên thể dục dụng cụ của các đơn vị.

Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2020 quy tụ 46 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 14 nội dung gồm xà đơn, xà kép, thể dục tự do, nhảy chống, ngựa vòng, vòng treo, cầu thăng bằng.

[SEA Games 30: Đinh Phương Thành mang về 2 HCV cho thể dục dụng cụ]

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2020 có sự tham gia thi đấu của các vận động viên có trình độ cao, đẳng cấp quốc tế như: Vận động viên Lê Thanh Tùng (tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020), Đinh Phương Thành (2 huy chương Vàng Sea Games 30).

Dự kiến, Giải Vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2020 sẽ kết thúc vào ngày 21/11.

Thể dục dụng cụ là môn thể thao liên quan đến các bài tập đòi hỏi thể lực, tính linh hoạt, nhanh nhẹn, sự phối hợp, cân bằng, uyển chuyển và niềm đam mê thể thao.

Trên thế giới, tất cả các môn thể dục dụng cụ đều do Liên đoàn Thể dục dụng cụ quốc tế quản lý, mỗi quốc gia đều có cơ quan quản lý quốc gia trực thuộc Liên đoàn.

Thể dục dụng cụ nghệ thuật là bộ môn nổi tiếng nhất của thể dục dụng cụ, gồm các hạng mục thi đấu như xà đơn, xà kép, xà lệch, cầu thăng bằng, nhảy cầu, nhảy ngựa tay quay, vòng treo.

Ngoài ra còn có các môn như thể dục nhịp điệu, nhún, nhào lộn trên bạt lò xo và thể dục tự do./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục