Khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng EU-GCC lần thứ 23

Ngày 30/6, Hội nghị cấp bộ trưởng Hội đồng các quốc gia vùng Vịnh-Liên minh châu Âu lần thứ 23 đã khai mạc tại thủ đô Manama, Bahrain.
Ngày 30/6, Hội nghị cấp bộ trưởng Hội đồng các quốc gia vùng Vịnh (GCC)-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 23 đã khai mạc tại thủ đô Manama của Bahrain.

Dẫn đầu phái đoàn EU tham dự hội nghị này là Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton.

Hội nghị này là một phần trong một loạt các hội nghị cấp Bộ trưởng tổ chức trong 23 năm qua kể từ khi GCC và EU ký kết Thỏa thuận khung hợp tác vào năm 1988 để thiết lập các quan hệ giao kết với mục đích đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai khối thương mại và kinh tế mang tính châu lục này, đồng thời hỗ trợ phát triển dựa trên đôi bên cùng có lợi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa đã kêu gọi sự hỗ trợ của EU nhằm ngăn chặn "hoạt động can thiệp" ngày càng gia tăng của Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Syria.

Theo ông Khalipha, các ngoại trưởng đã xem xét lại những diễn biến quan trọng nhất trong khu vực như cuộc khủng hoảng Syria và sự can dự của lực lượng Hezbollah.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đang dấy lên những quan ngại về tình trạng căng thẳng chính trị ở Ai Cập có thể khiến nước này chìm sâu vào khủng hoảng với khả năng nổ ra các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục